Choáng với "lô" hàng nóng của ổ nhóm cướp hụt 100 triệu đồng trên Đại lộ Thăng Long

Thứ Tư, 28/06/2017, 17:33
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm,  Hà Nội đang bắt giữ nhóm đối tượng nổ súng và dùng dao cướp tài sản của cặp vợ chồng ngủ quên trên xe tải dừng đỗ trên Đại lộ Thăng Long vào rạng sáng 21-6, đồng thời thông báo tìm bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản trong xe tải mà ổ nhóm này gây ra trước đó.


Như báo CAND đã đưa tin, khoảng 4h15 sáng 21-6,chị Lê Thị Thảo 27 tuổi) cùng chồng là anh Nguyễn Đình Tài 30 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) lái xe tải mang BKS 88C-053.15 dừng trên đại lộ Thăng Long (cách siêu thị BigC khoảng 2km) thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để chợp mắt, nghỉ ngơi chờ đến sáng đi giao hàng thì bị nhóm đối tượng cướp hụt chiếc túi xách bên trong có 100 triệu đồng. 

Sau gần 1 tuần tích cực điều tra, ổ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ. Các đối tượng gồm Nguyễn Anh Đức 24 tuổi) trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Vương Đình Hưng (26 tuổi) trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Trần Tuấn Anh (22 tuổi) trú tại Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Các đối tượng Nguyễn Anh Đức, Trần Tuấn Anh, Vương Đình Hưng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 3h sáng21-6, Vương Đình Hưng đi đến nhà Nguyễn Anh Đức để rủ Đức đi trộm cắp tài sản của các lái xe tải trên các tuyến đường cao tốc xung quanh địa bàn TP Hà Nội.

Khi đi, Hưng mang theo một dao nhọn dài 20cm, Đức mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng côn xoay bên trong có lắp sẵn 6 viên đạn, cả hai đều mặc quần áo đen và đeo khẩu trang, đèo nhau bằng xe máy đến Đại lộ Thăng Long để tìm “con mồi”.Khi cả hai đi đến gần cầu vượt Phú Đô thì phát hiện chiếc xe tải BKS: 88C-053.15 của anh Nguyễn Đình Tài đang dừng đỗ ven đường. 

Đức trèo lên quan sát, thấy anh Tài và chị Thảo đang ngủ say, Đức bảo Hưng trèo lên lấy túi xách. Đúng lúc này anh Tài tỉnh giấc phát hiện, hô hoán và giật lại chiếc túi bên trong có 100 triệu đồng tiền hàng. Trong lúc giằng co, thấy anh Tài không chịu buông tay nên Hưng đã rút con dao nhọn mang theo trong người đâm anh Tài 2 phát, còn Đức rút khẩu súng trong túi ra bắn chỉ thiên. 

Rất may, trong lúc anh Tài và tên cướp đang giằng co, thì anh Nguyễn Hữu Bình (trú tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc) đang lái chiếc xe ben đi tới chứng kiến sự việc, nhận thấy dấu hiệu bất thường, nên anh Bình đã chủ ý lái xe va vào chiếc xe máy của Đức khiến chiếc xe bị đổ nghiêng và Đức ngã ra đường. 

Nhân cơ hội này, hai vợ chồng chị Thảo đã giằng lại được chiếc túi đựng tiền. Ngay sau đó, Đức dựng xe lên tiếp tục rút khẩu súng nhằm vào xe ben của anh Bình để thị uy sau đó cả hai lên xe chở nhau bỏ chạy.

Cận cảnh “kho” vũ khí và tang vật.

Qua đấu tranh, các đối tượng này còn khai nhận, ngoài vụ việc nói trên, ổ nhóm đối tượngnày còn thừa nhận đã từ tháng 5-2017 đến nay gây ra 5 vụ trộm cắp của các lái xe tải trên các tuyến đường Từ Sơn, đường cao tốc trên cao, cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long. 

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng các lái xe đỗ xe trên đường cao tốc, hạ cửa kính để ngủ đã quan sát và lấy trộm tài sản. Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 3 đối tượng: Vương Đình Hưng, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Anh Đức để khởi tố điều tra về tội cướp tài sản, đồng thời khẩn trương truy bắt đối tượng còn lại trong ổ nhóm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đề nghị liên hệ Công an quận Nam Từ Liêm gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Hải để cung cấp thông tin. ĐT: 0243.38373022 hoặc di động 0977373773.


Tâm Phạm
.
.
.