40 bánh heroin cùng súng "theo" nhóm 3 đối tượng từ Hà Nội về Lạng Sơn

Thứ Sáu, 25/10/2019, 13:22
Tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS: 30E - 377.63 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn, bắt quả tang đối tượng Nông Quốc Dần mang theo 35 bánh heroin...


Thực hiện công tác đấu tranh chuyên án, vào hồi 01h30 ngày 18-10-2019, tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS: 30E - 377.63 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn, bắt quả tang đối tượng Nông Quốc Dần (SN 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cùng tang vật là 35 bánh heroin và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Lộc Văn Thượng, Lê Hồng Lân, Đặng Văn Siền.
Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Lê Hồng Lân (SN 1976, trú tại thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội); Đặng Văn Siền (SN 1972, trú tại thôn Suối Bon, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Lộc Văn Thượng (SN 1980, trú tại thôn Thâm Mè, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), thu giữ thêm 5 bánh heroin, thu 1.213 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 1 xe ô tô, 4 ĐTDĐ và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ toàn bộ các đối tượng đã thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy của lực lượng Công an Lạng Sơn.

Hồng Nhung - Việt Dũng
.
.
.