Công an tỉnh Bình Dương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an:

Bắt giữ kẻ sát hại người tình, cướp tài sản rồi vứt xác phi tang

Thứ Năm, 04/02/2016, 08:35
Tối 3-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C45) truy tìm, bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang; ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 17h50 ngày 27-1, anh Nguyễn Văn Thơ (54 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) đi thả trâu ở khu đất trống gần đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần III (khu phố 1, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một), hoảng hốt phát hiện một xác chết nữ đang phân hủy nằm dưới một trũng đất nhỏ trong khu đất trống và bị che phủ bởi 3 nhánh cây. 

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, nạn nhân bị chết do ngạt thở (nghi bị bóp cổ) và có giao cấu trước khi bị sát hại. Danh tính nạn nhân được xác định tên Lê Thị H (25 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú nhà trọ thuộc khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Chị H bị mất tích vào tối 24-1. Trước khi đi, chị H có đem theo tài sản gồm, xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 36D1-05252, ĐTDĐ, lắc và nhẫn vàng…

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh. Khi đó, các thành viên Ban chuyên án đưa ra nhận định, giả thuyết điều tra về đối tượng, thủ đoạn gây án…để định hướng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng phá án. Đồng thời, Ban chuyên án phối hợp với Cục C45 truy bắt đối tượng.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Thanh đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân. Từ đây, các anh nhanh chóng phối hợp với Đội quản lý hành chính Công an huyện Tân Hiệp, Kiên Giang để kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng và thu giữ được xe máy trên. Thoạt đầu, đối tượng quanh co chối tội và nói rằng đã mua xe của người khác. Qua đấu tranh, Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Thanh có quan hệ tình cảm với chị H. Thời gian gần đây, Thanh nghi ngờ chị H có quan hệ yêu đương với người khác nên ghen tuông mù quáng. Tối 24-1, Thanh điện thoại hẹn rủ H đi chơi nhưng thực tế đưa nạn nhân đến nơi vắng vẻ. Sau đó, Thanh và nạn nhân đến bãi đất trống trên để tâm sự, quan hệ tình dục, rồi đối tượng bất ngờ sát hại nạn nhân cướp số tài sản. Gây án xong, đối tượng chạy xe về Kiên Giang lẩn trốn.

Đức Mừng
.
.
.