Bắt giữ kẻ cứa cổ cướp xe ôm

Thứ Sáu, 30/11/2012, 13:07
Thiện dùng tay che mặt anh Xuân (tài xế xe ôm) để Sang và Tân dùng dao cứa cổ anh Xuân, cướp xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Ngày 28/11, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Thiện (16 tuổi, quê quán Tiền Giang) và Nguyễn Văn Sang (14 tuổi, quê quán Đồng Nai) và tiến hành bắt Nông Nhựt Tân (14 tuổi, quê quán Long An) về hành vi giết người cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 1h30' ngày 26/11, ba đối tượng Thiện, Sang và Tân thuê anh Lê Văn Xuân (50 tuổi, ngụ Hóc Môn, hành nghề chạy xe ôm) chở đến khu vực đường Lê Văn Khương (thuộc ấp 5, xã Đông Thạnh).

Khi vừa đến nơi, Thiện dùng tay che mặt anh Xuân để Sang và Tân dùng dao cứa cổ anh Xuân cướp xe gắn máy rồi tẩu thoát. Anh Xuân được người dân phát hiện chở đi cấp cứu và trên đường đi, anh phát hiện các đối tượng nên tri hô, người dân bắt được Thiện và Sang, riêng Tân tẩu thoát

M. Đức
.
.
.