Bắn chết bạn vì nghi lấy trộm đèn pin

Thứ Ba, 26/06/2018, 07:42
Sau gần 2 tháng điều tra, vụ án dùng súng giết người trong đêm gây xôn xao dư luận ở tỉnh Tuyên Quang đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ, hung thủ không ai khác chính là bạn hay đi săn với nạn nhân.


Khoảng 12h ngày 30-4, người dân phát hiện thấy anh Nông Văn Chu (41 tuổi, trú tại thôn 4 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) nằm chết ở khe nước nước cạnh bờ ruộng thuộc thôn 4 Minh Tiến, ở vùng thái dương bên phải có nhiều vết thương chảy máu.

Sự việc trên được báo cáo kịp thời với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tài liệu xác minh ban đầu, ngày 2-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người để tiến hành điều tra làm rõ.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 20h45 ngày 29-4, anh Nông Văn Chu đi bộ ra khe nước phía sau nhà để soi bắt cua, cá. Khi đi mang theo 1 đèn pin (loại đèn soi đeo trước trán), 1 con dao tư chuôi gỗ và 1 túi vải màu ghi...

Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Phụ trách Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, do vụ án xảy ra vào ban đêm, ở khu vực rừng núi hoang vắng, không có nhân chứng, ngoài dấu vết thương tích trên tử thi và những đồ vật người bị hại mang theo thì không thu được dấu vết, vật chứng nào khác tại hiện trường, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đối tượng Bàn Văn Hường tại cơ quan Công an.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, đồng thời phối hợp với Phòng 7 (Cục Cảnh sát hình sự) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 25-6, trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án đã quyết định bắt và khởi tố bị can Bàn Văn Hường (36 tuổi), trú tại thôn 4 Minh Tiến về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, trước chứng cứ rõ ràng, Hường khai nhận, khoảng 20h30 ngày 29-4, sau khi đi uống rượu về nhà, cởi quần áo, Bùi Văn Hường đi tìm đèn pin (loại đèn đeo trên đầu) để ở đầu giường nhưng không thấy nên đã hỏi ông Bàn Văn Tuấn (bố của Hường) nhưng ông này không biết.

Nghi ngờ việc mất trộm đèn pin là do anh Nông Văn Chu - bạn đi săn ở cùng thôn là người lấy vì nhiều lần anh Chu lên nhà Hường, Hường hỏi lại bố, thì được biết chiều cùng ngày có thấy anh Chu đến nhà chơi...

Khi ngồi ở bàn kê giữa nhà uống nước và hút thuốc lào, Hường nghe thấy tiếng nói chuyện vọng đến giữa ông Hoàng Văn Tư (hàng xóm ở gần nhà) với anh Chu. Hường liền đi ra đứng ở góc sân ngó xem thì thấy anh Chu đang đi soi cua, cá dưới khe suối theo hướng đi qua phía trước cửa nhà, đồng thời nhìn thấy ánh sáng đèn pin mà anh Chu đang đeo trên đầu có màu vàng, giống với ánh sáng đèn pin của anh ta bị mất trộm.

Cho rằng anh Chu đang đeo chiếc đèn pin của mình, bực tức Hường quay vào nhà lấy 1 chiếc đèn pin cầm tay và 1 khẩu súng kíp đã được nạp đạn từ trước. Khi đi được một đoạn, Hường đuổi kịp anh Chu. Sợ phát hiện, Hường tắt đèn và tiến lại gần, đứng cách anh Chu khoảng 2 mét, giơ súng lên nhằm vào vùng tai, thái dương bên phải của anh Chu rồi bóp cò. Xác định đã bắn trúng nạn nhân nên Hường đi khỏi hiện trường, về nhà.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Bàn Văn Hường chưa có tiền án nhưng là đối tượng say mê cờ bạc, rượu chè, cứ sau mỗi lần uống rượu say về nhà là thường kiếm cớ chửi bới, hành hạ các thành viên trong gia đình.  Hường đã có vợ và 1 con gái nhưng do thường xuyên bị đánh đập nên vợ của Hường đã mang con về nhà ông bà ngoại sống nhờ từ năm 2013. Mẹ của đối tượng cũng do không chịu nổi tính ngỗ ngược, hỗn láo của con trai nên đã phải bỏ nhà đi sống với gia đình con gái. Còn ông Bàn Văn Tuấn cũng đã nhiều lần bị Hường đánh đập, hành hạ và anh ta cũng đã bị Công an xã Minh Hương lập hồ sơ xử lý.

Hiện đối tượng gây án đã rõ, nhưng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện vẫn thường xuyên bám địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân nhằm sớm ổn định tình hình tại địa phương, không để các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc nhằm chống phá chính quyền.

Minh Hiền
.
.
.