Xe máy đèo 3 thanh niên "lượn" các phố ném pháo gây rối trật tự công cộng

Thứ Tư, 30/01/2019, 15:10
Ngày 29-1-2019, tổ công tác Công an phường Bến Thủy, TP Vinh đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phạm Kinh Vỹ (thuộc khối 9, phường Bến Thủy, TP Vinh) thì nghe tiếng nổ lớn và được quần chúng nhân dân báo tin tại khu vực trước số nhà 16, đường Phạm Kinh Vỹ, TP Vinh có đối tượng đốt pháo nổ. 


Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 nam thanh niên đang ngồi trên xe máy mang BKS: 37H1-11370 có biểu hiện nghi vấn đốt pháo ném ra đường gây mất trật tự công cộng. 

Tang vật thu giữ được tại hiện trường bao gồm: 1 chiếc bật lửa ga màu đỏ và một số xác pháo màu đỏ.

Đối tượng Cao Phương Tuấn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là Cao Phương Tuấn (25 tuổi, trú tại phường Đội Cung) là đối tượng trực tiếp sử dụng bật lửa đốt và ném pháo, các đối tượng còn lại cùng ngồi xe máy là Nguyễn Gia Hoàng (23 tuổi, trú tại phường Hưng Bình) và Nguyễn Phúc Dũng (21 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng). 

Qua đấu tranh, đối tượng Tuấn đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Tại các Điều 190, 191 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Các hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Quỳnh Trang - Xuân Bắc
.
.
.