Bắt giữ 5 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Thứ Sáu, 10/05/2013, 09:37
Ngày 8/5, đối tượng thứ 5 trong chuyên án ma túy đã bị Công an Cao Lộc, Lạng Sơn bắt với tang vật 7 bánh heroin.

Trước đó vào ngày 23/4, Công an huyện đã bắt Nguyễn Quang Hợp, 32 tuổi, trú tại thôn Nà Ke, Bảo Lâm, Cao Lộc, khám xét tại nhà riêng thu giữ 4 khẩu súng gồm 1 súng colt, 1 súng AR16, 1 súng thể thao, 1 súng hơi và nhiều viên đạn các loại, 1 xe ôtô, 100 triệu đồng, 7 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Âu Viết Việt (33 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (35 tuổi), đều trú tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc; Ngọc Văn Hà (32 tuổi), trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Qua thai khác, 4 đối tượng khai nhận, từ năm 2010, chúng cùng một số đối tượng khác đã buôn bán, vận chuyển trên 500 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trong quá trình vận chuyển đã sử dụng 4 khẩu súng trên để áp tải hàng. Vào tháng 7/2011, phía đầu dây tiêu thụ nước ngoài đã bị Tổng đội phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bắt giữ khi đang vận chuyển 13 bánh heroin, 2 đối tượng Mông Quang Bảo và Mông Vĩ Bình bỏ trốn sang Việt Nam đã được phía Công an Lạng Sơn bắt giữ và trao trả cho phía Công an Trung Quốc.

9h20 ngày 8/5, Công an huyện Cao Lộc đã bắt khẩn cấp Lý Văn Hải, 32 tuổi, trú tại thôn Pò Riềng, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, khám xét nhà đối tượng thu giữ 7 bánh heroin và 10.550 NDT

Thủy Quyên - Đức Linh
.
.
.