Bắt giữ 3 đối tượng lái xe gây ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 01/03/2016, 15:45
Chỉ tính từ đầu tháng 1- 2016 đến nay, Công an huyện Tĩnh Gia đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng lái xe gây ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng rồi bỏ trốn gồm: Hoàng Văn Trí, 25 tuổi, ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Bình, 40 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và Lê Văn Vinh, 26 tuổi, ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành…

Điển hình là ngày 13-12-2015 tại km 376 +600 quốc lộ IA thuộc địa phận xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia do buồn ngủ và thiếu quan sát nên Hoàng Văn Trí đã điều khiển xe ôtô tải BKS 37A – 146.59 đi sang làn đường dành cho xe cơ giới và đâm vào xe máy BKS 36C1 – 221.21 do chị Đỗ Thị Vân, 38 tuổi, ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia điều khiển khiến chị Lâm chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Trí đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

2 lái xe gây TNGT bỏ trốn bị bắt giữ: Hoàng Văn Trí, Thái Thanh Bình

Mới đây nhất vào lúc 12h ngày 17-2- 2016, Thái Thanh Bình, 40 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển xe ôtô BKS: 77C – 044.35 khi đến địa phận xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia đã phóng nhanh, vượt ẩu và đâm vào ông Nguyễn Duy Đồng, 70 tuổi, ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia làm ông Đồng chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Bình đã tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thái Thanh
.
.
.