Công an huyện Cẩm Thủy:

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn trên đường Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 28/12/2016, 17:16
Công an huyện Cẩm Thủy trong lúc tuần tra kiểm soát đa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 300 kg nội tạng trâu bò đi tiêu thụ….


Ngày 27-12, tổ công tác của đội CSGT, Công an huyện Cẩm Thủy do Đại úy Nguyễn Hoàng Hải làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc khu vực thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú thì phát hiện 2  đối tượng Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thị Chung cùng trú tại Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình đang vận chuyển gần 300 kg nội tạng trâu bò đi tiêu thụ….

Đối tượng Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Chung và số thực phẩm bẩn thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng này đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số nội tạng nói trên. Điều đáng nói ở đây là trước đấy vào ngày 11-11-2016 đối tượng Nguyễn Văn Thành cũng đã bị Công an huyện Ngọc Lặc bắt quả tang đang vận chuyển gần 500 kg nội tạng bò đi tiêu thụ.

Công an Cẩm Thủy đã lập biên bản tịch thu số nội tạng và phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng QLTT tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật nêu trên theo qui định của pháp luật.

Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương vừa phối hợp với đội QLTT số 9 Chi cục QLTT Thanh Hóa bắt giữ 1,1 tạ thịt lợn và chim sẻ đang được vận chuyển đi tiêu thụ bằng xe khách.

Lực lượng CSGT kiểm tra số tang vật bị thu giữ

Khoảng 7h30 phút ngày 28-12, tại km 308 +300 thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc tổ tuần tra kiểm soát của Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương do Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng đã phối hợp với đội QLTT số 9 Chi cục QLTT Thanh Hóa bắt giữ xe khách BKS 81B -00.470 đang vận chuyển 1,1 tạ thịt lợn và chim sẻ đi tiêu thụ….

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Thành Tiên, 49 tuổi ở Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số thịt lợn và thịt chim sẻ nói trên.

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu số thịt lợn và chim nói trên đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên theo qui định của pháp luật.


Thái Thanh
.
.
.