Nhận 2.000 USD để "vận chuyển" 2 bé trai từ Campuchia đi Trung Quốc

Thứ Tư, 13/01/2021, 20:51
Tại Cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ khai nhận là Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1987, trú tại tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Đal (SN 1989, trú tại tỉnh Bạc Liêu) cùng 2 cháu bé không phải con ruột của mình...


Vào khoảng 10h05 phút ngày 10/1/2021, Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn trên tuyến Quốc lộ 4B, phát hiện trên xe ô tô BKS: 98A-17693, nhãn hiệu TOYOTA, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4B theo hướng Cao Bằng - Lạng Sơn có 1 lái xe, 2 phụ nữ và 2 bé trai khoảng 10 tháng tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác Công an huyện Tràng Định đã đưa lái xe và những người trên xe về trụ sở Công an huyện xác minh, làm rõ.

Đối tượng Đal (trái) và Điệp (phải).

Tại Cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ khai nhận là Nguyễn Thị Ngọc Điệp, SN 1987, trú tại tỉnh Kiên Giang và Trần Thị Đal, SN 1989, trú tại tỉnh Bạc Liêu và 2 cháu bé đi cùng không phải con ruột của mình mà do 1 người đàn ông tên A Quang, quốc tịch Trung Quốc thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam sau đó đưa sang Trung Quốc với giá 2.000 USD/người và chi trả mọi chi phí ăn uống, đi lại. 

Trong quá trình di chuyển đến địa bàn huyện Tràng Định thì bị Công an huyện Tràng Định kiểm tra.

Hai cháu bé được giải cứu tại Cơ quan điều tra.

Vụ việc đang được Công an huyện Tràng Định phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Hà - Thanh Thiện
.
.
.