Nhóm đối tượng gây ra hơn 20 vụ vận chuyển xe gian

Thứ Ba, 06/04/2021, 15:03
Chiều 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tấn Sang (SN 2001), Nguyễn Văn Tập (SN 1999), Lê Văn Phi (SN 1997) và Trịnh Văn Út (SN 1990, cùng ngụ huyện Tân Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.


Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 23/9/2020, tổ công tác Công an huyện Tân Châu tuần tra kiểm soát giao thông và phòng chống tội phạm ở khu vực đồng ruộng thuộc ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, thì phát hiện Sang đang điều khiển xe máy BKS 36B1 – 649.80 lưu thông từ hướng TP Tây Ninh về hướng thị trấn Tân Châu.

Các đối tượng bị bắt.
 Thấy Sang có biểu hiện nghi vấn nên Công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Sang không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe máy, không có giấy CMND nên Công an lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ phương tiện.

Qua điều tra, Công an xác định, vào cuối tháng 8/2020, Tập quen biết với người tên Khánh ngụ TP Hồ Chí Minh. Khánh nói Tập vận chuyển thuê xe gian từ TP Hồ Chí Minh về huyện Tân Châu với giá 700000đ/xe. 

Hàng ngày, Tập đón xe khách từ huyện Tân Châu đến TP Hồ Chí Minh gặp Khánh nhận xe gian chạy về khu vực ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Tại đây, Tập điện thoại cho Khánh để Khánh phân công người ra nhận xe. Khi Tập thực hiện được 2 vụ thì Khánh nói Tập rủ thêm người “làm phụ”. Tập rủ thêm Phi và Sang gây án. Đến thời điểm bị bắt, cả 3 đã vận chuyển 22 lần. Qua kiểm tra nhanh chất gây nghiện, cả 3 dương tính với ma túy.

Riêng Út, thông qua mối quan hệ đã liên hệ với Hưng (ngụ TP Hồ Chí Minh) để mua xe gian rồi vận chuyển về xã Tân Hà, huyện Tân Châu bán lại cho Quy (là người Campuchia) để hưởng tiền chêch lệch 1 triệu đồng/xe. Vào 9h50’ngày 17/1/2021, Út vận chuyển xe máy BKS: 70E1: 251.78 từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh, thì bị Công an huyện Tân Châu bắt giữ. Út khai nhận, đã 3 lần mua xe gian để vận chuyển về huyện Tân Châu tiêu thụ.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.