3 tháng gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng

Thứ Tư, 13/01/2016, 15:28
Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 24K, Khanh cầm lấy rồi bỏ chạy thì bị người dân vây bắt.

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Tuấn Khanh (28 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng) về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm Tuấn Khanh tại cơ quan điều tra. 

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian chưa tới 3 tháng, Khanh gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng tại huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. Ngày 16-10-2015, Khanh đến tiệm vàng Kim Hoa (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) hỏi mua vàng, rồi cướp sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 24K (trị giá 19 triệu đồng).

Trong khi vụ việc đang được điều tra, ngày 1-1-2016, Khanh đến tiệm vàng Kim Phát (phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 24K. Chủ vàng vừa đưa sợi dây chuyền thì Khanh cướp luôn rồi bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt.

 

Thanh Phong
.
.
.