Bắt được băng cướp tài sản của vợ chồng Bí thư Đảng ủy xã

Thứ Hai, 10/04/2017, 11:03
Ngày 10-4, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án cướp tài sản trên địa bàn huyện và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng.


Theo đó, vào đầu tháng 4-2017, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc xảy ra một số vụ cướp tài sản, gây bức xúc trong dư luận. Điển hình, ngày 4-4, ông Huỳnh Văn Định - Bí thư Đảng ủy xã Gành Dầu, đến Công an huyện trình báo về việc ông và vợ bị cướp tài sản khi đi trên đoạn đường từ ngã ba Cầu Trắng đến ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu.

Đối tượng Phong và tang vật vụ án. 

Cụ thể, lúc 16h30, ngày 3-4, khi ông Định cùng vợ đi trên tuyến đường trên thì gặp 2 nam thanh niên dùng dao uy hiếp, cướp mất 2 điện thoại Iphone… 

Qua truy xét, Công an huyện Phú Quốc xác định được 2 đối tượng là Dương Thanh Phong (26 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) và Võ Chí Thành (19 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) chính là “tác giả” vụ cướp tài sản của Bí thư Đảng ủy xã Gành Dầu và vợ. Ngoài ra, Phong khai nhận, đã cùng Thành thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn 2 xã Dương Tơ và Gành Dầu.

Cơ quan Công an thu giữ được 4 điện thoại di động, 4,2 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Đáng chú ý, các đối tượng thực hiện 3 vụ cướp trong thời gian ngắn với thủ đoạn manh động, giữa ban ngày, gây bức xúc trong dư luận. Riêng đối tượng Thành sau khi gây án bỏ trốn vào đất liền, nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ và đang di lý ra huyện đảo Phú Quốc phục vụ công tác điều tra vụ án.

Hoàng Dung
.
.
.