Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh cần sa qua biên giới

Chủ Nhật, 03/01/2016, 21:14
Ngày 3-1, qua kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện Lê Phúc (44 tuổi, trú thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vận chuyển 6 bánh cần sa khô (6 kg) được cất giữ trong ba lô.
 Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phúc  khai nhận, ngày 2-1 y xuất cảnh qua Lào đến huyện Sê Nô, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) mua số cần sa khô trên hơn 12.000 bạt Thái Lan (khoảng 7,5 triệu đồng), mục đích đưa về Việt Nam để bán kiếm lời. Sau đó, Phúc đón xe khách từ Lào về cửa khẩu Đen Sa Vẳn thuê một phụ nữ vận chuyển chiếc ba lô có cần sa bên trong qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
Đối tượng Lê Phúc (áo jean xanh) cùng tang vật tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
Đối tượng Lê Phúc cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Khi nhận lại ba lô từ người phụ nữ, Phúc  đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thanh Bình
.
.
.