Nam thanh niên gạ bé gái làm chuyện người lớn rồi bỏ trốn

Thứ Hai, 24/07/2017, 16:47
Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh An Giang đã bắt và di lý đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), từ tỉnh Lâm Đồng về địa phương. Tuấn là đối tượng trốn nã nguy hiểm về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.


Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 15h ngày 1-7-2015, cháu P. (14 tuổi) đến nhà Tuấn chơi. Tại đây, Tuấn đã dụ dỗ P. để quan hệ tình dục. Đến ngày 15-2-2016, bà N.T.T.D (mẹ P.) hỏi con về việc mối quan hệ với Tuấn, thì P. thừa nhận, trước đó 1 ngày (14-2-2016) Tuấn và P. có quan hệ tình dục tại nhà Tuấn.

Đối tượng Tuấn

Nghe con nói vậy, bà D. liền đến cơ quan Công an trình báo. Sau khi có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội, ngày 25-8-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuấn, nhưng Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Đến ngày 7-10-2016, Công an huyện Phú Tân ra Quyết định truy nã đối với Tuấn về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. 

Sau 1 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương, đến ngày 24-7-2017, Phòng PC52 Công an tỉnh An Giang, phối hợp cùng Công an Lâm Đồng, bắt được Tuấn khi y đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng.  

Tiến Tầm
.
.
.