Bắt đối tượng truy nã chuẩn bị phá cây ATM cướp tiền

Thứ Ba, 10/02/2015, 18:41
Ngoài việc thừa nhận gây ra 3 vụ cướp, trộm tài sản tại các cây ATM ở Hải Dương và Hưng Yên, Trần Đăng Đại cho biết đang lên kế hoạch phá 2 cây ATM ở số 83 Nguyễn Chí Thanh để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/2, Thiếu tá Phạm Văn Biển, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng Trần Đăng Đại, 29 tuổi, trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cho Công an quận Cầu Giấy tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trần Đăng Đại là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hưng Yên truy nã sau khi gây ra các vụ cướp và trộm cắp tài sản tại một số cây ATM trên địa bàn.

Đối tượng Trần Đăng Đại tại cơ quan Công an.

Trong đó, Đại cùng đồng bọn đã gây ra vụ cướp tiền tại cây ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Giang (Hải Dương) vào cuối năm 2011, cướp đi gần 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) nắm thông tin về một nam thanh niên có đặc điểm giống một đối tượng truy nã. Xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ nam thanh niên này là đối tượng truy nã Trần Đăng Đại.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, có tàng trữ vũ khí, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tổ chức truy bắt đối tượng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng Công an đã xây dựng nhiều phương án bắt giữ tội phạm truy nã.

Đêm 27/1, lực lượng Cảnh sát đã bắt giữ Trần Đăng Đại, khi đối tượng xuất hiện ở quận Cầu Giấy.

Khám xét phòng trọ của Đại, cơ quan công an thu giữ 1 súng ngắn K54, 1 súng ngắn nhãn hiệu ROHM RG88, 28 viên đạn, 2 chai thuốc mê, công cụ hàn xì, cắt phá, vam phá khóa và một số giấy tờ, hộ chiếu có dấu hiệu làm giả.

Tại cơ quan Công an, ngoài việc thừa nhận gây ra 3 vụ cướp, trộm tài sản tại các cây ATM ở Hải Dương và Hưng Yên, Trần Đăng Đại cho biết đang lên kế hoạch phá 2 cây ATM ở số 83 Nguyễn Chí Thanh để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lên kế hoạch, Đại đã thuê phòng trọ riêng trên địa bàn quận Cầu Giấy để cất giấu công cụ, phương tiện cần thiết, trong đó có cả hóa chất gây mê để tấn công nhân viên bảo vệ của một cơ quan nằm sát cây ATM.

Trần Xuân
.
.
.