Đối tượng bị truy nã trong đường dây vận chuyển 490 bánh heroine sa lưới

Thứ Hai, 22/05/2017, 18:34
Ngày 22-5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an cho  biết, đơn vị đã bắt được Bùi Văn Biên (30 tuổi), trú tại Hà Nội) theo quyết định truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  Biên là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển 490 bánh heroin đựng trong 3 bình gas công nghiệp, bị Cục C47  triệt phá vào tháng 7-2015

Theo C47, sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát nhận được tin báo từ người dân về tung tích của Bùi Văn Biên.  Qúa trình  rà soát các địa chỉ, mối quan hệ để nắm bắt thông tin Biên đã phát hiện anh ta sẽ về Hà Nội làm bảo vệ một chung cư cao tầng đã nên phương án bắt giữ. Thời điểm lực lượng Công an ập vào bắt giữ, Biên không kịp  phản ứng. Trước đó, Biên thường mang theo súng và tuyên bố sẽ tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi.

Đối tượng truy nã Bùi Văn Biên

Qua tài liệu của Cơ quan điều tra, trưa 23-7-2015, tại khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Cục C47 phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình, Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển...  kiểm tra 3 ôtô có dấu hiệu nghi vấn chạy qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Khi đó lực lượng chức năng phát hiện một trong 3 xe trên chở bình gas công nghiệp bên trong chứa 170 bánh heroin. Khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng (34 tuổi), trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, cơ quan điều tra thu thêm 2 bình gas công nghiệp, bên trong chứa 320 bánh heroin. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ 490 bánh heroin. 

Vũ Quốc Hùng và số ma túy giấu trong bình gas 

Trong đường dây này, Biên được Nguyễn Thanh Tuân (đang trốn truy nã) giao nhiệm vụ vận chuyển heroin cho tay chân của Đặng Minh Châu (tức Liên toác), khi đó đang trốn truy nã ở Trung Quốc.

 Tháng 5/2016, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Biên về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Xác định Biên trốn khỏi nơi cư trú, C47 đã ra quyết định truy nã.  Cũng theo Cục C47, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng Biên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, vận chuyển số lượng lớn ma túy cho Đặng Minh Châu.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 4, TAND Hà Nội đã tuyên mức án tử hình đối với 8 trong số 13 bị cáo liên quan vụ cất giấu 490 bánh heroin trong bình gas. Năm bị cáo còn lại lĩnh từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến chung thân về các tội Không tố giác tội phạm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Mua bán trái phép chất ma túy.


M. Hiền
.
.
.