Bắt đối tượng trốn truy nã 22 năm

Chủ Nhật, 01/11/2015, 22:26
Ngày 1/11/2015, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng trốn truy nã về hành vi hiếp dâm, sau 22 năm lẩn trốn khỏi địa bàn.

Đối tượng tên là Hoàng Văn Định, 42 tuổi, trú tại thôn Na Rin, xã Mường Vi, huyện Bát Xát.

Theo đó, năm 1993, sau khi thực hiện hành vi đồi bại với một cô gái trên địa bàn huyện Bát Xát, Định đã bỏ trốn sang Trung Quốc và ngày 3/10/1993, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Định về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Hoàng Văn Định bị bắt giữ (ảnh do Công an huyện Bát Xát cung cấp).

Ngày cuối tháng 10, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Bát Xát đã tổ chức mật phục bắt Hoàng Văn Định tại lối mòn xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) khi y trên đường từ Trung Quốc trở về Việt Nam.

Hiện, Công an huyện Bát Xát đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai thụ lý theo thẩm quyền.

Trần Xuân
.
.
.