Nhiều tiền án nhưng lười lao động lại "ngựa quen đường cũ"

Thứ Ba, 20/08/2019, 12:38
Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Duy Quỳnh (Sn 1989,  trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.


Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà cho biết Quỳnh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng mức án hơn 10 năm tù. Nhưng đối tượng không chịu khó lao động kiếm sống mà tiếp tục lang thang đến nhiều địa phương để trộm cắp tài sản, kiếm tiền tiêu xài.

Nguyễn Duy Quỳnh và chiếc xe Exciter vừa bị Công an quận Sơn Trà thu giữ

Tối ngày 17-8, Quỳnh đến khu vực Công viên Biển Đông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe Exciter của một sinh viên. 

Nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã tổ chức truy tìm. Thông qua thiết bị định vị trên xe, lực lượng Công an phát hiện kẻ trộm điều khiển chiếc xe trộm được ra Quốc lộ 1A rồi chạy về hướng Nam.

Ngay trong đêm, một tổ công tác lập tức lên đường, lần theo dấu vết chiếc xe Exciter bị lấy trộm. 

Sáng 18-8, lực lượng Công an đã phát hiện nghi phạm và tang vật tại một quán cà phê ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và tiến hành bắt giữ.

Bộ dụng cụ Quỳnh sử dụng để phá khóa, lấy trộm xe máy

Qua đấu tranh, Quỳnh khai nhận 3 tháng trước đó cũng lấy trộm 1 chiếc xe máy Exciter 150 tại khu vực Công viên Biển Đông và mang vào Bình Dương bán cho 1 thanh niên không rõ lai lịch với giá 14 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Thân Lai
.
.
.