Mua 160 triệu 4 bánh heroin đi bán kiếm lời thì bị "tóm"

Chủ Nhật, 09/12/2018, 13:03
Vàng A Vư mua 4 bánh heroin của một đối tượng tại huyện Giang Thành, Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với giá 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 160 triệu tiền Việt Nam) với mục đích bán kiếm lời. Nhưng khi đang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngày 8-12, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải và Đồn Biên phòng Nậm Kè, huyện Mường Nhé đã bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu tại chỗ 4 bánh heroin.

Theo đó vào lúc 16h cùng ngày, tổ công tác phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao có nhiều biểu hiện bất minh. Phát hiện thấy tổ công tác, đối tượng định tăng ga để tháo chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng áp sát, khống chế. 

Đối tượng Vàng A Vư cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong chiếc túi da màu đen đối tượng mang theo có chứa 4 bánh heroin (trọng lượng khoảng 1,4kg) cùng một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Vàng A Vư (22 tuổi), có HKTT tại bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên được Vàng A Vư mua của một đối tượng tại huyện Giang Thành, Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với giá 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 160 triệu tiền Việt Nam) với mục đích bán kiếm lời. Nhưng khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Anh Dũng - Tùng Linh
.
.
.