Bắt đối tượng giật dây chuyền sau 7 tháng lẩn trốn

Thứ Tư, 18/03/2015, 19:16
Bỏ trốn sau khi cướp sợi dây chuyền vàng, 7 tháng sau tưởng sự việc êm xuôi, Tân quay về địa phương thì bị Công an phát hiện và bắt giữ…

Ngày 18/3, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tân (tự “Giác”, năm nay 21 tuổi, ngụ Thủ Đức) sau hơn 7 tháng bỏ trốn để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 10/8/2014, Hồ Ngọc Đức (tự “Tý”, sinh năm  1992, quê quán Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy BKS: 61F1 - 06015 chở Tân lưu thông trên các con đường trên địa bàn quận Thủ Đức tìm người để tài sản sơ hở cướp lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Tân tại CQĐT.

Khi đến đường 22, phường  Bình Chiểu, quận Thủ Đức, hai đối tượng phát hiện chị L.T.T. (sinh năm 1986, ngụ Thủ Đức) đi xe máy trên đường, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng. Tân kêu Đức ép xe để Tân giật rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên vì chạy với tốc độ cao nên sau khi giật được sợi dây chuyền, hai đối tượng loạng choạng tay lái và ngã xuống đường. Nhiều người dân phát hiện tiến hành truy đuổi và bắt được Đức, riêng Tân trốn thoát.

Đức bị bắt và bị TAND quận Thủ Đức kết án 3 năm về tội cướp giật tài sản. Riêng Tân bỏ trốn ở nhiều nơi mà không dám về nhà.

Nhiều tháng trôi qua tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nên chiều 17/3, Tân quay về địa phương thì bị Công an phường Bình Chiểu phát hiện bắt giao Công an quận Thủ Đức xử lý.

Minh Phong
.
.
.