Ăn hết gói mì vợ nấu rồi lấy dao đoạt mạng nạn nhân

Thứ Sáu, 25/12/2015, 08:08
Chiều 24-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên (33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân đã bị Nguyên giết chết chẳng ai khác mà chính là vợ của anh ta - chị Lê Thị Hậu (22 tuổi).

Bà Trần Thị Duyên, mẹ ruột nạn nhân cho biết, khoảng 19h30 ngày 23-12, Nguyên đi nhậu về rồi gây sự với vợ. Chửi chị Hậu một lúc, Nguyên kêu vợ phải nấu mì gói cho mình ăn. Xong, Nguyên lại tiếp tục gây sự, đập hết chén dĩa trên bàn, sau đó dùng dao sát hại vợ.

Bà Duyên chạy vào nhà bị Nguyên vung dao chém thẳng vào đầu, may mà bà Duyên kịp giơ tay lên đỡ trước khi bỏ chạy ra ngoài. Nguyên đuổi theo mẹ vợ chém tiếp, được một đoạn thì ném con dao gây án vào bụi cây  gần đó, rồi đón xe ôm đi về nhà mẹ ruột ở phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá cho tới khi bị Công an đến bắt.

B. Huyền
.
.
.