Bắt đối tượng gây trọng án ở Hà Nội

Thứ Năm, 30/12/2004, 07:16

Hai tốp thanh niên xô xát với nhau tại khu vực cổng cảng Hà Nội (phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Sau khi được can ngăn, tốp thanh niên kia quay lại dùng hung khí đánh nhau với số thanh niên đã va chạm trước đó, làm anh Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi), ở tổ 5, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, ngã gục tại chỗ.

Tuy đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết sau đó. Gây án xong, cả tốp thanh niên tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ án xảy ra (15h30' ngày 12/12), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng điều tra và xác định thủ phạm là Trần Minh Quang (42 tuổi), ở phố Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, có 3 tiền án, đang hành nghề xe ôm, cùng Trần Văn Hoàn (41 tuổi), ở tổ 17, phường Mai Động, 4 tiền án, 1 tiền  sự; Ngô Văn Thịnh, tức Thịnh "cu" (34 tuổi), ở tổ 28, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 1 tiền án và Đào Thanh Bình (29 tuổi), ở phường Thượng Thanh.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt Trần Minh Quang, Trần Văn Hoàn. Trước đó, Đào Thanh Bình đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú. Hiện Ngô Văn Thịnh đã bỏ trốn

Đào Minh Khoa
.
.
.