Đi ăn cưới bị đánh tử vong

Thứ Bảy, 03/09/2016, 19:10
Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa bắt giữ đối tượng liên quan trong vụ xô xát xảy ra trên địa bàn làm một người tử vong.

Chiều 3-9, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hồ Đắc Đình (22 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Gia đình nạn nhân Tùng tổ chức hậu sự.

Theo Thượng tá Điền, vào tối ngày 27-8, gia đình ông Trân ở xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) tổ chức đám cưới cho con. Lúc này, Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn) đến chơi đám cưới và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi tại đây.

Trong nhóm này có Hồ Đắc Đình, là sinh viên trường Đại học D.T. tại TP Đà Nẵng. Bức xúc vì bị gây gổ, Đính kéo Tùng ra đường đánh khiến nạn nhân ngã xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não. 

Dù được chuyển đến bệnh viện TW Huế cấp cứu nhưng đến ngày 30-8, Tùng đã tử vong.

A. Khoa
.
.
.