Chụp ảnh, viết tin tung lên mạng Internet để mồi khách mua dâm

Thứ Tư, 03/12/2014, 09:36
Ngày 2/12, Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt Trần Quang Huy (tức Dontran), 34 tuổi, trú quán tại TP Ninh Bình, hiện thuê trọ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để làm môi giới gái mại dâm qua mạng Internet.

Trước đó, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra nhà nghỉ Bảo Sơn, trên phố Nguyễn Thị Định (quận Thanh Xuân, Hà Nội) và khách sạn Seoul, trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại các địa chỉ trên.

Tại nhà nghỉ Bảo Sơn, Đội 2 còn phát hiện, đưa về trụ sở 2 gái bán dâm đang chờ tiếp khách. Các đối tượng liên quan đều khai nhận đã thông qua Huy để mua bán dâm. Qua khám xét nơi ở của Huy, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Internet. Đối tượng Huy khai, đã chụp ảnh khỏa thân gái mại dâm và viết bài với nội dung gợi dục, sau đó tung lên mạng Internet để "quảng cáo" gái mại dâm cho khách làng chơi với giá 400 nghìn đồng/lượt khách. Huy thu của gái mại dâm mỗi tháng 2 triệu đồng tiền công môi giới. Mở rộng điều tra, Đội 2 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Hòa, 34 tuổi, trú tại phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm. Hòa đã thuê Huy chụp ảnh khỏa thân gái bán dâm, tung lên mạng Internet để quảng cáo cho khách mua dâm. Hòa đã trả Huy 2 triệu đồng tiền công môi giới mại dâm mỗi tháng. Hiện tại Hòa đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra yêu cầu Hòa đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

M. Khoa - Tr. Xuân
.
.
.