Bình Định:

Bắt đối tượng cầm đầu băng cướp sau 29 năm trốn truy nã

Thứ Năm, 04/06/2015, 10:43
Lúc 8h sáng 3/6, tại Cầu Kinh, thuộc phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Cần Thơ bắt giữ đối tượng Bùi Đức Lưu (69 tuổi, trú số 7, ngõ 20, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là Công an tỉnh Bình Định) về hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Năm 1984, Lưu cầm đầu băng cướp, cùng đồng bọn thực hiện trên 150 vụ cướp và trộm cắp tài sản các tỉnh từ Bắc vào Nam và Campuchia. Đường dây tội phạm do Lưu cầm đầu đã bị Công an tỉnh Nghĩa Bình triệt phá và Lưu bị tuyên phạt 12 năm tù.

Năm 1986, lợi dụng sự sơ hở của trại giam, Lưu đã trốn trại, thay tên, đổi họ và gây ra hàng loạt vụ trộm khác ở các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm bị bắt, Lưu cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề có quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh. Đối tượng đang trên đường đến ngân hàng gửi tiền cho gia đình thì bị bắt.

Tấn Tài
.
.
.