Bán súng trên mạng, phát chuyển qua đường hàng không

Thứ Bảy, 09/01/2016, 11:42
Ngày 8-1, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Trần Tuấn Nghĩa (28 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú Bình Tân) để làm rõ hành vi buôn bán súng đạn, công cụ hỗ trợ bằng đường hàng không.

Trước đó, Báo CAND đã thông tin, chiều 6-1 nhân viên Công ty TNHH TDNT (trụ sở ở Tân Bình) đã đề nghị phía Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chặn lô hàng mà họ nghi có chứa súng, đạn. 

Lô hàng này gồm 7 kiện hàng nặng hơn 100kg mà Công ty TNHH TDNT nhận làm dịch vụ vận chuyển cho Công ty Chuyển phát nhanh Win (trụ sở Tân Bình) đưa ra Hà Nội. Khi làm thủ tục ký gửi, phía Công ty Chuyển phát nhanh Win khai báo các kiện hàng trên là quần áo, linh kiện điện tử nhưng lẫn lộn trong một kiện hàng, Công ty TNHH TDNT phát hiện có một vật giống súng.

Nhận thông báo, nhân viên Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra 7 kiện nói trên và phát hiện  1 khẩu súng kim loại màu trắng dạng súng Colt Rulo; 1 hộp chứa 42 viên đạn dạng đạn đầu bọc cao su, đế bằng đồng; 1 bao da đeo súng, 2 khóa lục giác và 1 dụng cụ tiếp đạn bằng nhựa. Vụ việc được chuyển Công an quận Tân Bình điều tra làm rõ.

Từ địa chỉ của người nhận lô hàng trên là Lê Đức H (quê Hải Dương), Công an quận Tân Bình đã truy được ra người gửi món hàng “đặc biệt” trên cho H là Trần Tuấn Nghĩa. 

Tại nhà riêng của Nghĩa, Công an quận Tân Bình còn phát hiện 2 khẩu súng ngắn (kiểu giống K54, K59) bắn đạn bi, đạn chì; 3 hộp tiếp đạn chì, 1 hộp tiếp đạn bi và 1 bịch đạn bi. Nghĩa khai, lên mạng mua các loại súng trên, sau đó rao bán trên mạng xã hội. 

Trước khi bị phát hiện, Nghĩa đã giao dịch thành công 6 vụ mua bán súng, đạn các loại và chủ yếu là giao hàng qua đường hàng không. Công an quận Tân Bình đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nghĩa để điều tra xử lý.

M.Đ.
.
.
.