“Con rể” ngoại quốc sát hại dã man mẹ vợ

Thứ Ba, 11/06/2019, 15:31
Chiều 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Xiong Zhuogen (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là bà V.T.M.Đ (SN 1974, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 9h ngày 9-6, người dân sống tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu bàng hoàng hay tin bà Đ. tử vong tại nhà với nhiều thương tích trên người.

 Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Gò Dầu đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Qua điều tra, Xiong Zhuogen sống với chị T.T.H.Đ (SN 2000, con gái bà Đ. nhưng không đăng ký kết hôn). 

Tháng 5-2019, chị Đ. bỏ về nhà mẹ ruột ở ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu sinh sống. Đầu tháng 6-2019, Xiong Zhuogen sang nhà bà Đ. 

Sáng 9-6, giữa bà Đ. và “con rể” xảy ra mâu thuẫn. Xiong Zhuogen đã giết chết bà Đ. rồi bỏ trốn. Đến 10h cùng ngày, Công an đã bắt được Xiong Zhuogen khi đối tượng lẩn trốn tại khu vực ấp Suối Cao A, xã Phước Đông.

Tại cơ quan điều tra, Zhuogen khai nhận, Zhuogen đến nhà bà Đ. để tìm “vợ”.  Ngày 9-6, do đang có mâu thuẫn về tiền bạc với gia đình nhà vợ nên Zhuogen bực tức dùng dao  đâm bà Đ. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng cây đánh làm bà Đ. tử vong tại chỗ.

T. N
.
.
.