Bắt “con nghiện” gây ra 11 vụ trộm xe máy

Thứ Bảy, 16/01/2016, 11:36
Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Hồ Quốc Bảo (24 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) và Võ Văn Xô (28 tuổi, ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14-1, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của Công an xã Ninh Điền về việc trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ trộm nóng xe máy. Người dân đã phát hiện bắt giữ được 1 đối tượng. 

Công an huyện Châu Thành thông báo cho Công an các xã nắm tình hình, đặc điểm đối tượng, đồng thời phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Ninh Điền, chốt chặn, truy đuổi đến 22h cùng ngày thì bắt được đối tượng còn lại khi y đang lẩn trốn ở ấp Trà Sim, xã Ninh Điền.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng khai nhận, tối 13-1, Bảo đến nhà Xô chơi và ngủ lại đây. Sáng 14-1, Bảo điều khiển xe máy Wave biển số 70K9- 5631 chở Xô đến khu vực ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền tìm xe để trộm thì  phát hiện chị Trần Thị Vân (32 tuổi, ngụ cùng địa phương), điều khiển xe Exciter biển số 70D1- 238.59 chạy vào một con hẻm. Hai đối tượng đeo bám theo chị Vân. Lợi dụng lúc chị Vân dựng xe trên đường để đi xuống ruộng ớt cách đó hơn 30 mét, Xô đã dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe.

Ngoài ra, Xô khai nhận, đã nghiện ma túy và có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù được 3 tháng. Cách đây 2 tháng, trong một lần nhậu chung, Xô làm quen với Bảo và rủ Bảo cùng đi trộm xe. 

Cả hai đã thực hiện 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện như, Châu Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và 1 vụ trên địa bàn tỉnh Long An. Những chếc xe trộm được, bọn chúng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Chiếc xe biển số 70K9-5631 mà 02 đối tượng sử dụng làm phương tiện đi trộm cũng là chiếc xe bọn chúng trộm cắp được.

Nhất Minh
.
.
.