Bắt cóc nhốt nạn nhân vào nhà nghỉ, đòi chuộc 500 triệu đồng

Thứ Hai, 07/12/2015, 17:54
5 đối tượng đã bắt giữ anh Thành, đưa đến một nhà nghỉ xa địa bàn sau đó tống tiền 500 triệu đồng.

Sáng 3-12, Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của gia đình anh Hoàng Trung Thành, 32 tuổi, trú tại Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) về việc anh Thành bị một nhóm đối tượng bắt giữ để ép gia đình anh phải nộp cho bọn chúng 500 triệu đồng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tiến hành truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng đã giải cứu được anh Thành đang bị bắt trói, đánh đập và nhốt tại một nhà nghỉ nằm khuất nẻo trên một ngọn đồi cách trung tâm huyện Hữu Lũng khoảng 12km.

5 đối tượng trong ổ nhóm bắt cóc, đòi nợ thuê bị Công an huyện Hữu Lũng bắt khẩn cấp.

5 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Việt, (44 tuổi), trú tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; Lăng Văn Dân, (24 tuổi); Hoàng Thanh Vũ, (22 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng; Vi Chí Hướng, (23 tuổi), trú tại Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng và Nguyễn Đức Tùng, (28 tuổi), trú tại Chiến Thắng, Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, được một đối tượng thuê bắt giữ anh Thành để đòi nợ 500 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tâm Phạm
.
.
.