"Thầy thuốc" vừa chữa bệnh vừa bán cây, quả thuốc phiện

Thứ Ba, 11/04/2017, 17:22
Từ thông tin rao bán cây và quả anh túc (thuốc phiện), Công an TP Cẩm Phả đã bắt quả tang Triệu Quốc Thanh, chủ phòng chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường đang có hành vi bán trái phép cây, quả thuốc phiện cho một số đối tượng trên địa bàn.



Thời gian gần đây, trên mạng xã hội “chợ” Cẩm Phả (Quảng Ninh) xuất hiện một số thông tin rao bán cây và quả anh túc (thuốc phiện) với giá từ 1.500.000 đồng đến 1.800.000đồng/kg, ai có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0981.729.759… Thông tin rao bán nhan nhản này đã kích thích sự tò mò của nhiều người với lượt truy cập tăng vọt.

Ngay khi có thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ nội dung mạng xã hội “chợ” Cẩm Phả. 

9 giờ ngày 11-4, tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường, thuộc tổ 7, khu 2, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cẩm Phả đã bắt quả tang Triệu Quốc Thanh (36 tuổi, trú tại tổ 4, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) là chủ phòng chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường đang có hành vi bán trái phép cây, quả thuốc phiện cho một số đối tượng trên địa bàn.

Đối tượng Thanh và thông tin trên mạng.

Tang vật thu giữ gồm: 1 túi thân, quả cây anh túc (thuốc phiện) trọng lượng 1,2kg và 9.850.000 đồng tiền mặt. Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, Thanh khai nhận số cây, quả thuốc phiện trên do Thanh đi Sa Pa mua về bán cho những ai có nhu cầu sử dụng…

Tang vật vụ án.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương
.
.
.