Bắt chủ mưu đánh chết người tại quán karaoke trong đêm Giáng sinh

Thứ Sáu, 09/01/2015, 21:42
Trong đêm Giáng sinh năm 2014, chỉ vì đùa giỡn “quá trớn” mà hai nhóm khách hát karaoke tại quán Y. (đường Phan Xích long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM) xông vào dùng hung khí ẩu đả khiến một người tử vong và một người trọng thương…

Ngày 9/1, Thượng tá Trần Văn De - Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Long Sơn (năm nay 27 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Sơn là đối tượng chủ mưu gây ra cái chết cho anh Hoàng Đình Hùng (sinh năm 1978, quê quán Phú Thọ) và gây thương tích nặng cho anh  Ngô Quốc Hưng (40 tuổi, ngụ quận 1). Sau nhiều ngày lẩn trốn, sáng 9/1, Sơn lén lút trở về nhà thì bị bắt giữ.

Đối tượng Sơn tại CQĐT.

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 25/12, Sơn cùng một số bạn đến quán Karaoke Y. hát thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Hùng và Hưng.

Giữa hai bên xảy ra cãi vả và dùng hung khí lao vào tấn công nhau. Hùng bị nhóm của Sơn đánh chấn thương sọ não tử vong tại quán karaoke, riêng Hưng bị đánh trọng thương. Sau khi gây án Sơn bỏ trốn.

Minh Phong
.
.
.