Bắt băng người nước ngoài đánh bài bịp

Thứ Ba, 19/07/2011, 15:42
Sáng 18/7, Thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45, Công an TP HCM) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng PC45 vừa bắt giữ 11 đối tượng người Philippines chuyên lừa đảo du khách người nước ngoài bằng thủ đoạn đánh bài bịp.

Trước năm 2011, khi lực lượng Công an TP HCM bắt một số băng tội phạm người nước ngoài như băng tội phạm người Indonesia chuyên bắn đinh thủng lốp ôtô trộm tiền; băng tội phạm người Trung Quốc với chiêu lừa "ma ám"; băng tội phạm người Philippines chuyên đánh bài bịp… thì tình hình tội phạm người nước ngoài trên địa bàn TP HCM giảm hẳn. Tuy nhiên, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, từ đầu năm 2011 đến nay, tội phạm người nước ngoài có dấu hiệu nhen nhóm trở lại, không chỉ gây phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực trung tâm TP HCM, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến ngành Du lịch vì nạn nhân mà chúng nhắm đến chính là du khách ở khắp năm châu đến TP HCM du lịch.

Xuất phát từ thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác nắm bắt tình hình, truy bắt các đối tượng gây án. Nhiệm vụ này được giao cho Đội 3 và Ban chỉ huy đội đã tập trung lực lượng triển khai kế hoạch.

Sau một thời gian trinh sát, các chiến sĩ Đội 3 phát hiện có một nhóm lừa đảo người Philippines chuyên tiếp cận du khách người nước ngoài đi dạo khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. Sau khi làm quen, chúng rủ những người này đến nhà chơi rồi giở trò đánh bài bịp nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Từ đó, giữa tháng 5/2011, Đội 3 xác lập Chuyên án mang bí số 511B để đấu tranh. Theo sổ tay của các trinh sát thì băng nhóm này có trên 10 đối tượng thuê 2 căn biệt thự ở quận Thủ Đức để làm nơi tá túc và gây án.

Chúng phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng khá rõ ràng và hai người đàn ông trạc tuổi ngoài 50 được phân công để tiếp cận con mồi. Khi gặp du khách là người châu Âu, châu Mỹ thì hai đối tượng này nói rằng sắp có người quen sang nước của nạn nhân nên chúng làm quen để tìm hiểu về đất nước họ. Còn khi gặp người châu Á (chủ yếu là người Nhật và Hàn Quốc) thì đối tượng phịa ra chuyện có người quen gửi thư về bằng chữ viết của nước nạn nhân và nhờ về nhà dịch ra giùm. Nếu nạn nhân nào  nhiệt tình giúp đỡ thì chúng sẽ đưa về căn nhà thuê ở số 22/10/1, đường 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) để mời dùng bữa cơm thân mật.

Năm đối tượng chính cùng tang vật.

Khi đến đây, sẽ có hai phụ nữ ở sẵn trong nhà, tự xưng là nhân viên chia bài cho casino và dạy cho nạn nhân cách chơi bài xì-dách. Nếu nạn nhân nào khước từ không chơi bài thì chúng sẽ nhanh chóng kết thúc buổi gặp. Còn chấp nhận chơi thì chúng sẽ tiến hành biểu diễn cho nạn nhân xem khi chúng chia bài thì muốn cho ai thắng là thắng. Khi nạn nhân đã "tâm phục khẩu phục" thì "nhân viên casino" này nói có một số người mà chúng biết rất máu đánh bài xì-dách và có rất nhiều tiền. Nếu như nạn nhân đồng ý thì chúng sẽ giúp đỡ, tiền thắng cược chia đôi. Nhiều nạn nhân có lòng tham gật đầu đồng ý thì chúng lập tức điện thoại cho "đồng minh" của mình đến.

Trước khi sòng bạc diễn ra, hai bên phải dùng tiền mặt để đổi ra phỉnh và giao cho một người trung gian (cũng do chúng bố trí) giữ hộ. Thông thường, khoảng vài ván đầu tiên thì chúng đều đánh tráo bài khi chia để cho nạn nhân thắng nhằm tạo niềm tin. Sau đó, bất ngờ phía đối thủ với nạn nhân đòi đánh ván cuối cùng với số tiền đặt cược từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD. Nếu nạn nhân không mang tiền theo thì chúng dụ dỗ về nơi ở hay ra ngân hàng rút tiền. Nhiều nạn nhân biết mình bị gài bẫy thì bỏ đi luôn, cũng có nạn nhân dốc hết tiền để chơi ván cuối thì đều bị thua sạch túi… Trong thời gian theo dõi hành tung của bọn chúng, các trinh sát phát hiện có khá nhiều du khách bị lôi kéo vào ngôi nhà của bọn lừa đảo và có người đã bị thua tiền (như trường hợp của ông Y, quốc tịch Nhật Bản bị thua 3.000 USD và 60.000 yên), song do thời cơ chưa chín mùi nên công tác vây bắt chưa được triển khai mà phải đợi đến chiều 13/7.

Sáng 13/7, cũng giống như mọi khi, Cesarade Devillar, 58 tuổi và Dindo Macachor, 48 tuổi đi xe ôm từ nhà thuê ra trung tâm TP HCM để tìm con mồi và làm quen với chị Emily Helen Garbe (19 tuổi quốc tịch Canada). Cesarade Devillar nói với chị Elimy là có người thân sắp sang Canada nên muốn nhờ chị Emily tư vấn để hiểu rõ hơn vế đất nước Canada. Sau khi được chị Emily nhận lời, hai người này mời chị về nhà để dùng bữa cơm cùng gia đình. Tại đây, chị Emily gặp thêm 3 người nữa là ông Rene Lagat, 51 tuổi và hai phụ nữ là Gemma D.Frend, 44 tuổi và Joi M.Tera, 46 tuổi. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người phụ nữ giới thiệu là nhân viên casino rồi chỉ dẫn và rủ chị Emily chơi bài xì-dách.

Trong lúc chị Emily chơi bài đến ván thứ tư thì tổ trinh sát cho Đại úy Trần Quang Vịnh (Phó Đội trưởng Đội 3) chỉ huy ập vào bắt quả tang, tạm giữ 5 đối tượng. Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác do Đại úy Trần Thanh Bình dẫn đầu đã kiểm tra căn nhà đối diện và bắt giữ thêm 6 đối tượng nữa, cũng nằm trong băng nhóm này. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bộ bài tây, 100 phỉnh nhựa, 5 hột xí ngầu, 500 tờ đô la Mỹ mệnh giá 1 USD, 10 tờ đô la mệnh giá 100 USD; 2.000 tờ "đô la âm phủ" (loại mệnh giá 100 USD)…

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật Việt Nam

M.T.Phong
.
.
.