Bắt băng côn đồ nhí gây ra 30 vụ trộm cướp

Thứ Sáu, 29/10/2010, 09:48
Ngày 28/10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa triệt phá băng côn đồ nhí chuyên dùng "hàng nóng" chặn đường cướp xe, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, gây ra hàng chục vụ trộm, cướp trên địa bàn quận và các quận, huyện giáp ranh.

Trước đó, vào đêm 20/10, trên đường tuần tra, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức phát hiện một thanh niên đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Wave, BKS 72H8-2246 lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn trước Công ty Samsung) có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân cũng như giấy đăng ký xe nên bị lập biên bản thu giữ xe và xin về nhà lấy giấy tờ mang đến nộp phạt. Nhìn thấy bộ dạng đáng ngờ của y, các trinh sát liền đưa cả người và xe về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các điều tra viên liên tiếp đấu tranh làm rõ nguồn gốc chiếc xe. Sau hơn nửa ngày thì đối tượng mới khai nhận là Huỳnh Văn Hậu (16 tuổi, tạm trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM). Hậu khai mua chiếc xe trên của một đối tượng tại khu vực Trường Đại học Nông Lâm TP HCM với giá 1,5 triệu đồng.

Tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe, chủ chiếc xe là anh Hồ Tòng Huân (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vào đêm 13/10/2010, trong lúc đi ngang quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn quận Thủ Đức) bị một băng nhóm gồm 5 đối tượng dùng mã tấu chặn đường uy hiếp, cướp chiếc xe của anh.

Qua đấu tranh khai thác, Công an tiếp tục truy xét và bắt giữ đối tượng Diệp Tấn Dũng (17 tuổi, ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang bị Công an huyện Dĩ An truy nã về hành vi "trộm cắp tài sản"). Dũng đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản, trong đó có vụ cướp chiếc xe của anh Huân

H.Anh
.
.
.