Bắt ba đối tượng đâm chết người vì bị chửi thề

Thứ Ba, 04/06/2013, 11:26
Ngày 2/6, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Trần Prứic (23 tuổi), Danh Quốc Phú (26 tuổi), Lai Chanh Ni (25 tuổi, cả ba cùng quê Sóc Trăng, tạm trú Bình Chánh) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó khoảng 20h ngày 31/5, Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh nhận được tin báo có một thanh niên bị đâm gục trước phòng trọ số C9/13A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh nên lập tức cử người xuống hiện trường. Tại đây nạn nhân được xác định là Trần Văn Lụm (21 tuổi, quê quán Sóc Trăng, tạm trú xã Tân Kiên, Bình Chánh) đang nằm thoi thóp trong vũng máu nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Bình Chánh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và đưa ba đối tượng liên quan tham gia trong vụ trên về trụ sở làm rõ.

Tại đây, ba đối tượng Prứic, Phú, Ni khai nhận: Khoảng 19h cùng ngày, ba đối tượng nhậu tại phòng trọ của Phú. Được một lúc, Prứic đi vệ sinh ngang qua phòng của anh Nguyễn Văn Ngon (38 tuổi, quê quán Đồng Tháp) bị Lụm (cháu vợ của anh Ngon) đang ngồi trước cửa phòng trọ chửi đổng. Tưởng Lụm chửi mình, Prứic về kể lại cho Phú và Ni nghe rồi cả ba đến chỗ Lụm hỏi cho ra nhẽ.

Thấy ba người lao đến Lụm hỏi “tụi bay muốn gì” đồng thời dùng tay đánh Phú. Thấy Phú bị đánh, Ni dùng cây sắt tròn dài 1,2cm lao vào đánh Lụm còn Prứic thì rút con dao xếp (dài 19cm) ra đâm vào ngực Lụm làm Lụm gục xuống. Sau khi gây án, Prứic đem con dao về phòng của Phú cất giấu

M.Đ.
.
.
.