Xử lý 7 đối tượng đốt pháo trong đêm Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games

Thứ Tư, 11/12/2019, 13:25
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt 7 đối tượng đốt pháo sáng trong SEA Games


Sáng ngày 11-12, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Thành Công, Đội trưởng CSGT trật tự cơ động Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, trong tối 10-12 và rạng sáng 11-12, lực lượng Cảnh sát hoá trang kết hợp với lực lượng công khai Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 7 đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng đã đốt pháo sáng trên địa bàn quận.

“Ngay sau đó, Cảnh sát đã chuyển toàn bộ hồ sơ và bàn giao 7 đối tượng này cơ quan CSĐT Công an quận thụ lý giải quyết xử lý theo qui định”- Trung tá Nguyễn Thành Công nói và cho hay.

Những đối tượng đốt pháo và tang vật.

Tại cơ quan Công an, 1 trong 7 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Đối tượng Nghĩa đã tiến hành viết kiểm điểm, vào khoảng 0h30 sáng cùng ngày (11-12), Nghĩa cùng 1 đoàn người đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng dừng lại tại ngã tư Hàng Giấy-Hàng Đậu. 

Theo đó, Nghĩa đốt 1 quả pháo sáng tại đây thì bị Công an bắt giữ. Tại thời điểm, Nghĩa bị Cảnh sát bắt giữ trong người Nghĩa vẫn còn 1 quả pháo sáng chưa kịp sử dụng.

Trung tá Nguyễn Thành Công thông tin thêm, trước, trong và sau trận U22 Việt Nam với U22 Indonesia, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động triển khai lực lượng 100% quân số, cả lực lượng cánh sát hoá trang và có phương án chống đua xe trái phép trên địa bàn. 

“Quá trình tổ chức hoá trang mật phục, lực lượng Cảnh sát Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức vây bắt 7 đối tượng đã có hành vi lợi dụng việc cổ vũ bóng đá đã đốt pháo sáng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”- Trung tá Nguyễn Thanh Công cho hay và thông tin.

Hiện toàn bộ vụ việc cơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo qui định.

Hiệp Bình
.
.
.