4 thanh thiếu niên trộm cả đàn bồ câu để thịt và bán lấy tiền xài

Thứ Ba, 31/12/2019, 09:56
4 thanh thiếu niên (người nhỏ nhất 14 tuổi) rủ nhau đi trộm 46 con chim bồ câu (của gia đình anh Được) để ăn thịt và đem bán lấy 2,7 triệu đồng...

Ngày 31-12, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Như Chung (SN 2001), Lê Văn Cường (SN 2003), Nguyễn Như Nguyên (SN 2005) cùng trú ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng và Nguyễn Thị Uyên (SN 2002) trú ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng.

Trước đó, ngày 19-12, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kim Bảng phá chuyên án, làm rõ Chung, Cường, Nguyên, Uyên là các đối tượng gây ra vụ trộm cắp 46 con chim bồ câu của nhà anh Nguyễn Quang Được trú ở thôn 5, xã Nhật Tân đêm 30-11.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp chim bồ câu về để ăn thịt và mang ra xã Nhật Tựu bán được 2,7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trung Dũng
.
.
.