Bắt 4 tên cướp dùng súng cướp ôtô

Thứ Sáu, 03/12/2010, 14:00
Tối 15/11, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 4 tên cướp dùng súng cướp ôtô là Trần Nhạc Minh (40 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM), Trần Hán Quang (tự Hoàng, 27 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM), Huỳnh Văn Tường (20 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thiện Tâm (tự Lỳ, quê Đà Nẵng, sống lang thang).

Trước đó, các đối tượng này giả vờ thuê xe ôtô Innova BKS: 52U - 3144 của anh Thái Văn Đăng (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) để đi Long An có công chuyện, nhưng khi đi đến địa phận huyện Mộc Hoá thì chúng dùng súng khống chế anh Đăng để cướp ôtô và bị bắt giữ như đề cập. Qua khai thác của Công an tỉnh Long An, các đối tượng này còn khai nhận thực hiện một số vụ cướp khác tại TP HCM.

Từ đó, Đội 9, PC 45, Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra mở rộng và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng nữa là Ngô Gia Bảo và Lê Trung Dũng (tự Đại). Bước đầu băng cướp này khai nhận thực hiện thêm 3 vụ cướp trên địa bàn TP HCM.

Bọn cướp khai, chiều 16/10, do hết tiền hút chích ma túy nên Minh gọi điện kêu Quang, Bảo, Đại và Nguyễn Trung Hiếu đến quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) để bàn bạc phương án cướp ôtô.

Theo phân công của Minh, Quang và Bảo có nhiệm vụ tìm thuê xe đi Tây Ninh, Minh và Đại khống chế nạn nhân, riêng Hiếu chạy xe máy bám đuôi quan sát và chở Minh về khi phi vụ hoàn thành. Phân công xong xuôi, Minh lấy hai khẩu súng tự chế cùng 12 viên đạn rồi cùng Đại ra quán nước ở góc đường Nguyễn Văn Cừ  - Trần Hưng Đạo (quận 1) ngồi đợi đồng bọn đi tìm "con mồi".

Lúc này, Quang, Bảo tìm đến anh Nguyễn Ngọc Quốc (38 tuổi; quê quán TP Vĩnh Long; tạm trú đường Đề Thám, quận 1, TP HCM), tài xế taxi của Hợp tác xã 27/7 đang đậu xe Innova BKS 52Z-7873 chờ khách tại giao lộ Đề Thám - Bùi Viện (quận 1) hỏi thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Hai bên thỏa thuận giá đi là 750.000 đồng và yêu cầu anh Quốc đón thêm 2 vị khách nữa đang đợi ở giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ.

Trên đường đi khi xe vừa qua khỏi thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh) khoảng 1km thì những người khách này yêu cầu dừng xe ăn tối cốt là để đợi Hiếu do Hiếu không bám theo kịp ôtô. Tuy nhiên, khi Hiếu thông báo xe y bị hỏng bánh và đã quay về TP HCM thì bọn chúng tiếp tục lên xe đi và quyết định ra tay hành động. Xe lăn bánh về hướng Mộc Bài độ chừng 6km thì Minh và Đại dùng súng khống chế anh Quốc, yêu cầu tấp xe vào lề. Anh Quốc vừa dừng xe thì bị Minh đánh báng súng vào đầu chảy máu rồi cùng đồng bọn lôi anh Quốc ra băng ghế sau.

Chúng trói chân tay anh Quốc lại bằng dây dù rồi đổ nước suối có pha thuốc ngủ vào miệng nhưng anh Quốc không uống mà lén phun ra và giả vờ ngấm thuốc. Tưởng anh Quốc đã say ngủ, chúng lột hết tài sản (gồm 1 ĐTDĐ, 2 nhẫn vàng, 1 bóp da trong đó có 700.000 đồng, 50 đô la Hồng Kông, 540 bat, 1 thẻ ATM) rồi chở anh Quốc vứt xuống khu vực nghĩa địa Gò Dưa thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM.

Trưa 17/11, Minh mang xe cướp được bán cho một đối tượng ở quận Bình Tân với giá 110 triệu đồng, chia cho Quang 18 triệu, Bảo 8 triệu, Đại 10 triệu và Hiếu 4 triệu, phần còn lại y trả nợ và dùng hết để chơi "hàng đá".

Gần một tháng sau kể từ này cướp ôtô của anh Quốc, chiều 13/11, gã mượn xe Air Blade của chị vợ ở quận 10 để chở Tường và Tâm đi công chuyện. Khoảng 23h cùng ngày, khi đi về đến đường Cao Lỗ, quận 8, thấy anh Châu Vĩnh Minh (29 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển xe Suzuki Sport BKS: 51Z1 - 5749 chở bạn gái, Minh ép xe anh Châu Vĩnh Minh vào lề tự xưng là Cảnh sát hình sự, rút súng chĩa vào đầu anh Vĩnh Minh yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Nạn nhân chưa kịp phản ứng thì Minh giật lấy chìa khoá đưa cho Tường cướp xe Sport chạy trước, sau đó Minh cướp luôn giỏ xách của bạn gái anh Minh rồi tẩu thoát theo đồng bọn. Trước vụ cướp này khoảng mười ngày, Minh, Tường và một đối tượng tên Phúc còn cướp chiếc xe SH (chưa rõ nạn nhân) cũng ngay trên đường Cao Lỗ.

Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi được xe Suzuki Sport trả người bị hại, còn chiếc Innova của anh Quốc vẫn chưa thu hồi được. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM kêu gọi ai đang giữ chiếc xe Innova BKS: 52Z - 7873 nói trên sớm giao nộp cho Đội 9 (ĐT: 08.38387414). Ai cố tình sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

M.T.P.
.
.
.