Bắt 4 tài xế trộm tài sản của công ty

Thứ Bảy, 22/09/2012, 16:25
Ngày 21/9, Công an quận 9, TP HCM cho biết đã chuyển giao toàn bộ đối tượng, vật chứng liên quan đến vụ trộm cắp hàng công ty cho Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 20/9, anh Đỗ Công Trung (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an quận 9 trình báo các lô hàng cao su nhập về cảng đều bị thất thoát nên nghi ngờ do tài xế thông đồng cùng lơ xe thực hiện hành vi trộm cắp trên đường vận chuyển. Ngày 19/9, Công ty Hoa Sen Vàng phát hiện thiếu 15 bành cao su nên đến Công an trình báo sự việc.

Từ đơn tố cáo của công ty, Công an quận 9 đã mời tài xế 4 xe tải nói trên, gồm: Nguyễn Minh Cảnh (25 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi), Nguyễn Minh Tú (29 tuổi) và Võ Công Danh (36 tuổi), tất cả cùng ngụ tại huyện Đức Linh, Bình Thuận, về cơ quan điều tra làm việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên đã thừa nhận trộm toàn bộ số hàng trên của công ty và bán cho đối tượng Võ Văn Hà (28 tuổi, ngụ Dĩ An).

Theo Công ty Hoa Sen Vàng, tổng số hàng bị mất trộm là 1.155kg mủ cao su, trị giá tài sản gần 100 triệu đồng

H.A.
.
.
.