Bắt 4 đối tượng "ôm" 5 bánh heroin qua biên giới

Thứ Năm, 25/08/2016, 18:05
Công an tỉnh Sơn La và Lai Châu đã triệt phá 2 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 5 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.


Hồi 17h ngày 24-8, tại bản Huổi, xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La) thuộc khu vực giáp giới Việt Nam – Lào, Đồn Biên phòng Mường Cai huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm – Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an huyện Sông Mã đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.


Bộ đội biên phòng Sơn La bắt giữ đối tượng Sồng Dua Nênh và Sồng A Nênh cùng tang vật.

Hai đối tượng là Sồng Dua Nênh, 44 tuổi và Sồng A Nênh, 43 tuổi, cùng trú tại bản Huổi Vạng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của hai người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ phía bên kia biên giới để mang về bán kiếm lời.

Hai đối tượng là Vừ Seo Chư và Vừ Seo Cẩu và tang vật vụ án.

Khoảng 10h50 sáng nay (25-8), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang 2 đối tượng là Vừ Seo Chư (20 tuổi) và Vừ Seo Cẩu (25 tuổi) cùng trú tại bản Sa Pả, xã A Pú Sung, huyện Bát Xát (Lào Cai) đang vận chuyển trái phép 1 bánh heroin (trọng lượng 342,04gam).

Hai đối tượng này bị bắt quả tang tại Km88 quốc lộ 4D khu vực đỉnh đèo Sa Pa thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Lực lượng Công an đã thu giữ 2 chiếc xe máy, 2 điện thoại, và 1 triệu đồng.

T Dung – N Sánh - M Thắng
.
.
.