Bắt 4 đối tượng gây ra 8 vụ cướp giật tài sản

Thứ Sáu, 15/07/2016, 09:47

Để có tiền ăn chơi, 4 đối tượng đã lập thành 2 nhóm thực hiện ít nhất 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Ngày 15-7, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp hai nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian qua.

Theo Đội cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc, từ đầu năm đến nay đã nhận được nhiều trình báo của người bị hại về việc bị 2 đối tượng ngồi trên xe gắn máy áp sát rồi cướp giật nhiều tài sản có giá trị. 

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng phạm tội.

Xác định trên địa bàn đã xuất hiện băng nhóm tội phạm cướp giật manh động, Trưởng Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội sảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc truy xét, làm rõ những vụ cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian dài mật phục theo dõi, khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng tình nghi, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc bắt khẩn cấp Nguyễn Đăng Hoài Bảo (16 tuổi), tạm trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP Bảo Lộc, cùng Phạm Thanh Nguyên (17 tuổi), ngụ thôn 6 xã Lộc Thành (Bảo Lộc).

2 đối tượng này khai nhận, để có tiền ăn chơi, từ đầu năm 2016 đến nay chúng đã dùng xe máy BKS 49K1 – 14577 thực hiện liên tục 6 vụ cướp giật trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Các đối tượng đi cướp lấy tiền ăn chơi.

Cũng trong thời gian này, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc cũng đã triệt phá nhóm cướp khác gồm Tù Vòng Tắc (24 tuổi), ngụ ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và Nguyễn Giang Nhân (18 tuổi), ngụ thôn 10 xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Bước đầu, 2 đối tượng này khai nhận đã rủ nhau thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại đường Trần Phú và Đào Duy Từ, TP Bảo Lộc.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Kim Ngân
.
.
.