Lâm Đồng:

Bắt 3 đối tượng trộm nhiều máy tính của ĐH Đà Lạt

Thứ Ba, 23/06/2015, 13:11
Ngày 22/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa thực hiện bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Minh Khôi (19 tuổi), Hồ Nhật Thuận (18 tuổi) và Bùi Đặng Gia Lương (22 tuổi), đều trú tại phường 8, Đà Lạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, do nghiện game và cần tiền ăn chơi, rạng sáng 20/6, 3 đối tượng này rủ nhau trèo qua bờ rào của Trường Đại học Đà Lạt, dùng “kỹ năng” bẻ khóa, đột nhập vào một số Khoa của nhà trường, lấy trộm được 5 CPU, 2 màn hình, 2 bàn phím, 2 chuột và 1 cặp loa. Sau đó, 3 đối tượng này chuyển toàn bộ số tài sản trên về cất giấu tại nhà một người quen.

Lúc 11h ngày 20/6, khi Nguyễn Minh Khôi đang chở một CPU máy tính vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt.

Đáng chú ý, cũng với thủ đoạn trên, vào đầu tháng 6/2015 vừa qua, Nguyễn Minh Khôi và Bùi Đặng Gia Lương đã đột nhập Trường Đại học Đà Lạt lấy trộm được 3 CPU và 1 máy in tại phòng máy của khoa Luật đem đi bán được 4,5 triệu đồng lấy tiền chơi game.

Kim Ngân
.
.
.