Bắt 3 đối tượng trộm máy xúc và 200 tấn xỉ than

Thứ Năm, 19/07/2018, 15:30
Cũng tại cơ quan Công an, nhóm trộm còn khai nhận, vào tháng 7-2017 đã cùng nhau lấy trộm hơn 200 tấn xỉ than tại Dự án Bauxite Tân Rai, huyện Bảo Lâm, đem bán.

Ngày 19-7, 3 đối tượng gồm Nguyễn Thế Phong (36 tuổi), ngụ tỉnh Bình Dương, Lê Ngọc Tuấn (34 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai và Bùi Minh Hiếu (25 tuổi), ngụ tại Lâm Đồng đã bị Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. 

Tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận, vào tháng 4-2017 đã lên kế hoạch, cùng nhau lấy trộm chiếc máy xúc của một gia đình tại thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, cho lên xe tải chở xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) cất giấu. 

Tại đây, Nguyễn Thế Phong đã đem chiếc máy xúc này vào xưởng sửa chữa xe cơ giới sơn lại màu, xóa số khung, số máy rồi đem bán cho một người dân ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) với giá 120 triệu đồng. Số tiền trên các đối tượng chia nhau tiêu xài. 

Nhóm trộm bị bắt giữ
Cũng tại cơ quan Công an, nhóm trộm còn khai nhận, vào tháng 7-2017 đã cùng nhau lấy trộm hơn 200 tấn xỉ than tại Dự án Bauxite Tân Rai, huyện Bảo Lâm, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Khắc Lịch
.
.
.