Bắt 3 đối tượng quậy phá quán cháo gây thương tích cho Công an

Thứ Năm, 27/04/2017, 08:48
Ngày 27-4, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Các đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Sang (tự Sang “mập”, 31 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú Gò Vấp), Nguyễn Thanh Sang (tự Sang “con”, 33 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú Bình Thạnh) và Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Thủ Đức).

Ba đối tượng trên trong nhóm của Nguyễn Hồng Phong (tự Phong “trọc”, hay Phong Bắc, 38 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú Phú Nhuận) cầm đầu gây ra vụ đập phá tại quán cháo gà Sơn Nga (số 126 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận) đêm 6-3.

Như  thông tin đã đưa, tối 6-3, Phong “trọc”cùng bạn gái đến quán cháo gà ăn tối thì nghe thấy chủ quán lớn tiếng la rầy người con gái. Tưởng chủ quán chửi và gây sự với mình nên Phong “trọc” chửi lại khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.

Phong “trọc” rời khỏi quán cháo gà và tuyên bố sẽ “san bằng quán cháo”. Phong “trọc” đón taxi cho bạn gái về trước rồi gọi điện cho đồng bọn đến tiếp ứng. Lúc này vợ của chủ quán cháo gà đã đến xin lỗi Phong “trọc” và mong Phong “trọc” bỏ qua, tuy nhiên Phong “trọc” không thèm để ý đến.

Khoảng 10 phút sau, Phong “trọc” cùng 3 đối tượng Sang “mập”, Sang “con”, Khoa cầm mã tấu xông vào bên trong quán cháo gà đập phá và truy đuổi những người trong quán gây náo loạn. Lúc này Trung úy Phạm Minh Nhựt (27 tuổi, Công an phường 2, quận Phú Nhuận) cùng anh Đào Hoàng Trọng Đức (bảo vệ dân phố) đến xử lý vụ việc.

Thấy tổ Công an xuống nhưng nhóm của Phong “trọc” vẫn hung hăng đập phá quán. Trung úy Nhựt cùng tổ bảo vệ dân phố yêu cầu nhóm đối tượng trên dừng lại thì nhóm đối tượng này dùng hung khí chém vào người Trung úy Nhựt và dùng tô cháo đánh tét mí mắt anh Đức.

Sau khi gây ra vụ việc trên, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi quán. Trung úy Nhựt và anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó Trung úy Nhựt bị gãy 2 xương khuỷu tay trái.

Vụ án gây xôn xao dư luận, các đối tượng trên quá manh động, xem thường pháp luật. Ngay sau khi thông tin vụ việc đăng tải trên các báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Cách Mạng đã yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng.

Sau gần 2 tháng lẩn trốn, biết khó thể trốn, Sang “mập”, Sang “con” và Khoa đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Phú Nhuận tiếp tục truy xét đối tượng Phong “trọc” để xử lý.

M.Đức
.
.
.