Bắt 3 đối tượng chặn đường chém người cướp tài sản

Thứ Năm, 04/12/2014, 17:18
Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phí Đăng Thuận, Dương Thế Hoạt và Phí Đăng Khoa, đều trú tại Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội về hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra, ngày 6/11/2014, Thuận điều khiển xe máy Wave chở Khoa ngồi sau để đi cướp. Khi đi, chúng mang theo 1 dao dài (kiểu dao tông) làm hung khí gây án. Khi đi đến đê thuộc thôn La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội thì phát hiện anh Bạch Công Đạt, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội điều khiển xe máy một mình. Thuận điều khiển xe máy chặn ngang đầu xe của của anh Đạt rồi nhảy xuống cầm dao chém vào đầu nạn nhân, đe dọa, yêu cầu anh Đạt đưa tiền và điện thoại. Sau đó đem bán ăn tiêu hết.

3 đối tượng trong vụ cướp: Thuận - Hoạt - Khoa.

Ngoài vụ trên 3 đối tượng còn khai nhận là thủ phạm gây ra 2 vụ khác. Một vụ vào đêm ngày 13/11, cướp  được 1 điện thoại Nokia Lumia 525 và 400 ngàn đồng của chị Lê Thị Hằng, ở Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội khi chị này đang điều khiển xe máy đi đến đường đê Tả đáy thuộc địa phận thôn Thọ Vực, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội.

Vụ thứ hai xảy ra vào tối 15/11. Nạn nhân là chị Hà Thị Cúc, ở tỉnh Thái Nguyên đang đi trên địa phận xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tài sản bị cướp là điện thoại và một chiếc túi xách. Các vụ cướp chúng đều rút dao uy hiếp, nếu nạn nhân chống lại chúng sẽ manh động ra tay.

Đào Minh Khoa
.
.
.