Bắt 3 đạo chích ‘xuất khẩu’ xe gian

Chủ Nhật, 15/11/2015, 08:25
Sau khi trộm 3 xe máy, Luân và Thế Anh đem cho Đảng mang sang Trung Quốc bán được 3.300 NDT.

Ngày 14/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Bằng cho biết vừa phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt 3 tên là: Ma Kiên Luân, 30 tuổi, trú tại: Lũng Ngưu, xã Chi Thảo, huyện Quảng Uyên; Triệu Thế Anh, 31 tuổi, trú tại tổ 15, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng về hành vi Trộm cắp tài sản; Ngôn Văn Đảng, 29 tuổi, trú tại xóm Đa Dưới, xã Minh Long, huyện Hạ Lang về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kết quả điều tra làm rõ: Do quen biết với nhau từ trước, ngày 23-9, Luân và Thế Anh đã lấy cắp một chiếc xe máy Wave (màu đỏ đen), BKS 11X1 - 013.39 tại khu gửi xe của Công ty xổ số Cao Bằng.

Ngày 29/9, Luân và Thế Anh lại cùng nhau đến khu vực tượng đài Bác Hồ - trung tâm TP Cao Bằng lấy cắp một chiếc xe Wave BKS 11X1 - 050.83. Ngày 3-10, tại khu vực tổ 13, phường Sông Hiến, bọn chúng lại trộm cắp thêm một chiếc xe máy Honda, BKS 11F9- 7487.

Cả 3 chiếc xe máy trên sau khi trộm cắp được tên Luân và Thế Anh đem cho tên Đảng mang sang Trung Quốc bán 3 chiếc xe máy được 3.300 NDT.

Hiện Công an thành phố tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý 3 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Thanh Duyên
.
.
.