Bắt 2 kẻ cướp giật chém Thiếu úy Công an khi bị truy đuổi

Thứ Hai, 22/09/2014, 18:05
Ngày 22/9, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên cơ quan này đã bắt được 2 đối tượng đã dùng mã tấu chém Thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh, cán bộ Đội cảnh sát phản ứng nhanh 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đó là Trần Quý Nhuận, (21 tuổi), trú ở tổ 2, khóm Tây Nam, phường Vĩnh Hải và Trần Tuấn Vinh, (17 tuổi), trú ở 31 Phú Đức, phường Vĩnh Hòa

Như CAND Online đã đưa tin, mặc dù đang trong thời gian nghỉ phép theo chế độ nhưng trên đường đi xe máy đến giao lộ ngã năm Mã Vòng, phường Phương Sơn, TP Nha Trang vào đêm 4/9, Thiếu úy Thịnh nghe tiếng người kêu la bị cướp giật nên tăng tốc xe máy truy đuổi hai nghi can qua nhiều đoạn đường phố.

Hai kẻ cướp giật chém người truy đuổi.

Khi bị Thiếu úy Thịnh dùng chân đạp ngã xe máy trong một con hẻm ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Tân Lập, hai đối tượng rút mã tấu chém Thiếu úy Thịnh đứt gân cổ tay trái.

Khi người dân lao ra thì kẻ gây án đã lên xe máy tẩu thoát, Thiếu úy Thịnh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và trao tặng bằng khen cho Thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
 

Hung khí và một số tang vật thu được từ phòng trọ của đối tượng gây án.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã phát động tấm gương và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của anh. Riêng Công an TP Nha Trang sau hơn nửa tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt hai đối tượng gây án, thu giữ nhiều hung khí, tang vật liên quan đến nhiều vụ cướp giật tài sản khác do Nhuận và Vinh gây ra

Phan Văn Lương
.
.
.