Công an quận Hoàn Kiếm: Bắt 2 đối tượng, thu hơn 8kg ma túy các loại

Thứ Hai, 15/06/2020, 14:02
Sáng 15/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thông tin chi tiết về việc triệt phá 2 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật khoảng hơn 8 kg ma túy đá.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thưc hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Đào Xuân Tiến (SN 1976, trú tại đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình) và Phạm Duy Bách (SN 1990, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng “Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6”, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện Đào Xuân Tiến, đối tượng có 3 tiền sự về tội ma túy.

Khoảng 23h45 ngày 6/6, tại khu vực cửa khẩu Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hàng Bạc và phường Phan Chu Trinh đã bắt quả tang Tiến, cùng vật chứng thu giữ 6 bánh heroin, có khối lượng 2.109,77 gam, 1 xe ô tô, 1 điện thoại. Khám xét khẩn cấp tại số 46 ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã đối với Đào Xuân Tiến, thu giữ 1 bộ coóng tự tạo có dính ma túy. Tại Cơ quan điều tra, Đào Xuân Tiến khai 6 bánh heroin là của Đào Duy Hưng (SN 1976, trú tại Phòng 12A07, tòa A2, chung cư City Ruby CT3 Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) đưa cho Tiến mang bán cho Đỗ Tuấn Anh.

Căn cứ tài thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Duy Hưng, tại Phòng 12A07, tòa A2, chung cư City Ruby CT3 Phúc Lợi đã phát hiện thu giữ 1.608,75 gam Methaphetamin dạng đá; 4.187,96 gam Methaphetamin dạng viên, với số lượng khoảng 60 nghìn viên; 98,21 gam đang chờ kết quả giám định. Hiện đối tượng Đào Duy Hưng đã bỏ trốn, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, thu thập tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Phạm Duy Bách (SN 1990, HKTT và chỗ ở Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), đối tượng có 2 tiền án mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 21-12- 2019, Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ Nguyễn Ngọc Khánh (Hà Nội) và Phạm Duy Bách về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Phạm Duy Bách không nhận tội nên cơ quan điều tra phải cho đối tượng cam đoan cho về.

Nhận định đối tượng tiếp tục phạm tội nên Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án để tập trung các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với Bách. Khoảng 17h 30 ngày 4-6, tại khu vực 751 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt quả tang Bạch cùng tang vật là 1 túi Methaphetamine có trọng lượng 19,494 gam, 1 xe máy, 1 điện thoại. Số ma túy trên, đối tượng dán băng dính đen giấu ở cạp quần.  

Khám xét khẩn cấp tại 67 Chương Dương Độ, phường Chương Dương đối với Bách, còn phát hiện và thu giữ 230 viên MTTH có trọng lượng 68,525 gam, 181,655 gam ma túy các loại và 200 triệu đồng). Tổng cộng vật chứng thu giữ 269,674 gam ma túy các loại...

Tại cơ quan Công an bước đầu Bách khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, thu thập tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện và điều tra, khám phá đạt 102 vụ, 12 đối tượng, xử lý hình sự 84 vụ, 96 đối tượng đạt 84% chỉ tiêu Công an thành phố. Đấu tranh triệt phá xóa 2 điểm phức tạp về ma túy tại phường Cửa Đông phường Cửa Nam....

X.Mai
.
.
.