Bắt 2 đối tượng gây ra gần 20 vụ cướp giật iPhone 5

Chủ Nhật, 27/10/2013, 18:50
Vững và Khanh thừa nhận, từ tháng 8/2013 đến nay, đã thực hiện ít nhận 20 vụ cướp giật ĐTDĐ, chủ yếu là iPhone 5 trên đường phố Cần Thơ để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 27/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng 2 đối tượng Nguyễn Văn Vững (23 tuổi, ngụ Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và Huỳnh Ngọc Khanh (19 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) sang CQĐT Công an quận Ninh Kiều thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 26/10, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc Phòng PC45, Công an TP Cần Thơ), tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần bệnh viện Nhi đồng, phường An Nghiệp), thì nghe tiếng tri hô cướp chị Phạm Nữ Phương Loan (35 tuổi). Đồng thời, phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Vững và Huỳnh Ngọc Khanh đang điều khiển xe mô tô mang BKS 94F4 - 9417, tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao.

Hai đối tượng chuyên gật Iphone 5 cùng tang vật.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đường 30-4 (đoạn gần Công an phường Hưng Lợi) thì khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cùng chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật.

Tại CQĐT, cả hai thừa nhận, từ tháng 8/2013 đến nay, đã thực hiện ít nhận 20 vụ cướp giật ĐTDĐ, chủ yếu là iPhone 5 của người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân

Lạc Vinh
.
.
.