Khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai:

Báo động tình trạng nhiều băng nhóm sử dụng vũ khí nóng

Thứ Sáu, 15/07/2011, 12:30
Ngày 8/7, cơ quan CSĐT - Công an quận Thủ Đức bắt giữ 3 đối tượng Đặng Anh Quốc (28 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), Đoàn Tuấn Thanh (tự "Bi", 21 tuổi, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) và Lê Minh Tuấn (24 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo tài liệu điều tra: Từ đầu năm 2011, đối tượng Quốc (nghiện ma túy nặng) thấy anh Nguyễn Minh Hải (vốn là bạn cũ của y) mở vựa gạo buôn bán khấm khá tại khu vực chợ Linh Xuân (quận Thủ Đức) nên mưu tính dằn mặt để bảo kê. Sau đó, Quốc hẹn gặp nạn nhân đe dọa rồi buộc anh Hải mỗi tuần phải chung chi cho hắn 1,5 triệu đồng nếu muốn cửa hàng hoạt động yên ấm.

Đưa tiền cho đối tượng nhiều lần, anh Hải thấy quá bức xúc nên đem vụ việc Quốc đòi bảo kê đến trình báo Công an. Tưởng rằng sau khi đánh hơi được nguồn tin trên, đối tượng sẽ e sợ, nào ngờ chiều 7/7, Quốc lại tiếp tục ra lệnh cho anh Hải đưa tiền và cho "đàn em" đến nhận tiền bồi dưỡng hằng tháng. Khi Thanh "Bi"đang nhận tiền của anh Thanh thì bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ cùng tang vật.

 Tiến hành ghi lời khai của Thanh, các trinh sát hình sự đã tìm ra nơi ẩn náu của kẻ "đầu gấu" Đặng Anh Quốc vào tối cùng ngày. Sau quá trình đấu trí căng thẳng, trước các điều tra viên, Quốc khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản của anh Thanh. Khám xét nhà riêng của Quốc tại phường Linh Xuân, Công an Thủ Đức thu giữ 3 súng tự chế, 7 viên đạn, 1 còng số 8, 1 kiếm, 1 dao bấm, dụng cụ sử dụng ma túy…

Không chỉ những đối tượng bảo kê mới sử dụng vũ khí nóng để uy hiếp các "con mồi', khiến đối tượng trộm cắp cũng dùng "hàng nóng" nhằm chống trả quyết liệt khi gặp sự truy bắt của lực lượng Công an hoặc người dân. Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Trình (23 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (24 tuổi) và Phạm Văn Định (26 tuổi) cùng ngụ ở xã Tân Hòa Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên; Vũ Thái Hưng (26 tuổi, ngụ 31/172 đường Quang Trung phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản cùng các tang vật đáng sợ như bình xịt hơi cay, súng bắn điện tử, còng số 8, ớt bột, mã tấu, đoản…

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an thị xã Thủ Dầu Một cho biết: Hiện nay, các đối tượng hình sự thường sử dụng vũ khí nóng khi đi "ăn hàng" hoặc để uy hiếp nạn nhân. Các nạn nhân cần tỉnh táo khi xử lí tình huống, tránh để bọn chúng manh động ra tay sát hại. Sau đó, nhanh chóng thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng để kịp thời truy bắt thủ phạm. Về phía cơ quan Công an sẽ đảm bảo tuần tra, mật phục trên địa bàn giáp ranh, kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho mọi người

M.Xuân
.
.
.